Tìm thấy thi thể 12/22 chiến sĩ Đoàn 337 bị nạn ở Quảng Trị

Chiều 18-10, ông Võ Văn Hưng chủ tịch UBND tỉnh và ông Hà Sỹ Đồng Phó chủ tịch đang làm việc với Trung tướng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương tại Bộ chỉ huy tiền phương ở km 15 xã Hướng Phùng bàn biện pháp vào nơi gặp nạn.

Đến 15 giờ 50 ngày 18-10, nguồn tin tại sở chỉ huy tiền phương cho biết hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy 12/22 cán bộ chiến, chiến sĩ mất tích do sạt lở núi tại khu nhà ăn, nhà nghỉ của công nhân Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337.

Hiện máy xúc và lực lượng cứu hộ dùng tay đào bới tìm kiếm.

Hiện nay, thời tiết tại khu vực tìm kiếm trời mưa to, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Những ngày qua thời mưa kéo dài nên việc mưa tiếp diễn sẽ gây nguy cơ tiếp tục sạt lở đất và lũ quét.

Đến thời điểm này, tuyến đường bộ đi vào địa điểm đóng quân cửa Đoàn 337 vẫn còn tắc vì nhiều đoan bị sạt lở sâu. Nếu muốn đi vào bên trong phải đi bộ vượt khoảng 3km đường nhiều bùn đất.

Lực lượng chức năng đào bới tìm kiếm người mất tích. Ảnh: CTV

+13 giờ, nguồn tin từ sở chỉ huy cho biết, đã tìm thấy thi thể 8/22 cán bộ chiến sĩ.

Theo Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4, hiện tại đường  vào hiện trường có nhiều điểm sạt lở nên các lực lượng bên ngoài không thể vào thêm được bên trong.

Các đoàn xuất phát sớm trước khi đường bị sạt lở đã vào trong và thiết lập Sở chỉ huy tiền phương tại chỗ để tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.

Thiếu tướng Trần Khắc Bang cho hay, thi thể thứ năm được tìm thấy tên Lê Đức Thiện, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, là nhân viên quản lý.

Tìm thấy thi thể 12/22 chiến sĩ Đoàn 337 bị nạn ở Quảng Trị ảnh 2

Lực lượng chức năng tìm kiếm các chiến sĩ bị vùi lấp do sạt lở đất. Ảnh: CTV

+ Lúc 12 giờ 30 lực lượng chức năng cho biết đã tìm kiếm được 5/22 người.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu nạn tại khu vực này.

Đại diện Bộ GTVT vừa đến hiện trường tại Trạm chỉ huy tiền phương đóng tại km15 xã Hướng Phùng họp bàn phương án tiếp cận nơi bị nạn

Hiện, tuyến đường vào khu sạt lở đang bị chia cắt, lực lượng chức năng đang khẩn trương thông tuyến, để đưa xe cơ giới vào cứu nạn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nạn trong đống đổ nát

+ Đến 11h 30,  theo thông tin PLO vừa nhận được, lực lượng chức năng đã tìm thấy ba thi thể Đoàn 337 trong vụ sạt lở đất ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thông tin ban đầu, danh tính ba người được tìm thấy gồm Lê Cao Cường, Lê Hải Đức, Lê Văn Quế.

Đưa thi thể các chiến sĩ bị nạn ra khỏi hiện trường

Như chúng tôi đã thông tin, một nguồn tin từ Đoàn 337 cho biết vụ sạt lở đất lúc 1 giờ 30 cùng ngày đã vùi lấp 3 ngôi nhà có nhiều cán bộ chiến sĩ.

Vụ việc xảy ra, lực lượng tại chỗ đã cứu được 5 người ra an toàn, còn 22 người bị đất đá vùi lấp.

Ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện ông cùng với đoàn công tác đang trên đường lên huyện miền núi Hướng Hóa để xác minh 1 vụ sạt lở đất xảy ra tại nơi Đoàn 337 đóng quân.

Khu vực bị sạt lở

"Thông tin ban đầu mới chỉ nhận là có vụ sạt lở đất ở khu vực này, cụ thể thông tin như thế nào đang được đoàn tiếp tục di chuyển lên hiện trường và xác minh" - ông Tiến nói.

UBND tỉnh đã thành lập đoàn công tác khẩn cấp và lập ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hoá do ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng Phó chủ tịch Lê Đức Tiến đã lên ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu.

Đồng thời huy động tất cả các lực lượng, phương tiện tham gia và đã đề nghị Bộ quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ.

Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh Tư lệnh Quân khu 4 thông tin về vụ sạt lở nghiêm trọng tại Quảng Trị.

Theo tướng Anh, lúc 1 giờ 5 phút sáng nay 18-10, 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) gặp nạn do đất đá sạt lở vùi lấp

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh cho hay Quân khu 4 đang huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị khác triển khai tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3 và Quảng Trị một cách nhanh nhất.

 

Danh sách 22 quân nhân Đoàn 337 gặp nạn ở Quảng Trị

1. Lê Hương Trà, sinh năm 1984; quê quán xã Tiên Diễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ: Lái xe.

2. Trần Văn Toàn, sinh năm 1983; quê quán xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Chức vụ: Lái xe.

3. Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1984; quê quán xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Chức vụ: Lái xe.

4. Lê Đức Thiện, sinh năm 1980; quê quán xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Chức vụ: Quản lý.

5. Trần Quốc Dũng, sinh năm 1984; quê quán xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ: Nuôi quân.

6. Lê Cao Cường, sinh năm 1983; quê quán xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Chức vụ: Nhân viên xăng dầu.

7. Nguyễn Cao Cường, sinh năm 1977; quê quán xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ: Nhân viên bảo mật.

8. Nguyễn Cảnh Trung, sinh năm 1978; quê quán xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Chức Vụ: Nhân viên Văn thư.

9. Bùi Đình Toàn, sinh năm 1970; quê quán xã Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Chức vụ: Lái xe.

10 Ngô Bá Văn, sinh năm 1984; quê quán xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ: Nuôi quân.

11. Lê Văn Quế, sinh năm 1971; quê quán xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chức vụ: CNHC

12. Lê Hải Đức, sinh năm 1989; quê quán xã Hà Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Chức vụ: TL Doanh trại.

13. Phùng Thành Tùng, sinh năm 1979; quê quán xã Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Chức vụ: TL QLực.

14. Phạm Ngọc Quyết, sinh năm 1977; quê quán xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Chức vụ: TL Quân lực.

15. Cao Văn Thắng, sinh năm 1997; quê quán xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ: Chiến sỹ.

16. Lê Tuấn Anh, sinh năm 2000; quê quán xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Chức vụ: Chiến sỹ.

17. Nguyễn Anh Duy. Chức vụ: Chiến sỹ.

18. Phạm Văn Thái, sinh năm 2000; quê quán xã Hải Thành, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Chức vụ: Chiến sỹ.

19. Hồ Văn Nguyên, sinh năm 1998; quê quan xã Hương Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Chức vụ: Chiến sỹ.

20. Lê Sỹ Liêu. Chức vụ: Chiến sỹ.

21. Lê Thế Lĩnh. Chức vụ: Chiến sỹ.

22. Nguyễn Quang Sơn. Chức vụ: Chiến sỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm