Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân trong vụ vỡ đường nước lò than

Ngày 18-9, Thượng tá Phạm Hồng Sinh, Phó Trưởng Công an TP Hạ Long, cho biết như trên.

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh có thông tin về vụ việc: Khoảng 18 giờ 40 phút tối 17-9, tại khai trường Cao Thắng, thuộc Công ty Than Hòn Gai (Quảng Ninh) xảy ra sự cố nghiêm trọng khi đường nước của lò than bị vỡ khiến ba công nhân bị mắc kẹt.

Danh tính ba công nhân gồm: Lê Văn Hiến (SN 1970) - Phó Quản đốc phân xưởng, quê quán huyện Kiến Xương (Thái Bình); Lê Văn Biên (SN 1984), quê quán huyện Kinh Môn (Hải Dương) và Vũ Như Hiệu (SN 1983), quê quán huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Đến 20 giờ tối 17-9, lực lượng cứu hộ đã đưa được hai công nhân ra khỏi đường lò. Trong đó nạn nhân Hiến đã tử vong, nạn nhân Biên bị thương và anh Hiệu vẫn đang bị mắc kẹt trong lò.

Các lực lượng chức năng, trong đó có Công an TP Hạ Long tiếp tục công tác cứu hộ nạn nhân dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Đến khoảng 0 giờ ngày 18-9, thi thể nạn nhân Hiệu đã được tìm thấy.

Công an TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh kết hợp với các cơ quan chức năng khác đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm