Tìm nguyên nhân hàng trăm kg cá, mực ở Vũng Áng chết

Chiều tối 24-4, người dân ở xã Kỳ Lợi và lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết qua theo dõi không còn thấy hiện tượng cá biển, mực chết ở khu vực cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh).

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 24-4, tại các bè nổi kinh doanh hải sản khu vực cảng Vũng Áng (thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) xảy ra hiện tượng cá, mực nuôi nhốt bị chết. Tại đây, cá, mực lờ đờ ngoi lên mặt nước đớp khí rồi từ từ chết.

Tìm nguyên nhân hàng trăm kg cá, mực ở Vũng Áng chết

Nhà hàng bè nổi đặc sản mực, cá Vũng Áng.

Theo báo cáo nhanh sự việc do ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh ký: “Thống kê số lượng khoảng 200 kg cá hồng, cá mú, cá bớp, 40 kg mực bị chết. Qua kiểm tra tại khu vực có lồng nuôi và lân cận, dọc bãi biển các bãi biển các xã, phường chưa phát hiện cá tự nhiên bị chết”.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh, nhận định ban đầu của địa phương là khu vực các bè nổi đang kinh doanh nằm giữa cầu cảng số 3 và số 4, số 5 đang thi công gây ứ đọng, giảm khả năng lưu thông nguồn nước, có thể tác động đến môi trường nuôi. Trước đây, khi chưa xây dựng các cầu cảng, khu vực bè nổi nước lưu thông khá dễ dàng. Tuy nhiên, từ khi xây dựng các cầu cảng, nhất là hiện nay nhà thầu đang thi công cầu cảng Hoành Sơn cùng các cầu cảng khác (phải đắp các đường ngăn) nên nước lưu thông rất ít. Ngoài ra, tại đây còn có các loại nước sinh hoạt, rác thải sinh hoạt của các lồng bè thải xuống nên thiếu ô xy cục bộ, làm cho thủy hải sản chết.

Tìm nguyên nhân hàng trăm kg cá, mực ở Vũng Áng chết

Đến chiều 24-4 không còn hiện tượng cá, mực chết ở khu vực nhà hàng hải sản ở Vũng Áng

Hiện UBND thị xã Kỳ Anh đã đang phối hợp với Sở TN&MT, Sở NN&PTNT lấy mẫu nước, mẫu cá, mực để đi kiểm nghiệm, đồng thời lập biên bản thống kê số lượng hải sản chết theo hiện trạng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.