Tìm kiếm hai ngư dân mất tích trên vùng biển vịnh Bắc Bộ

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 đêm 30-5, tàu ĐNa 90604 đang kéo lưới thì gặp phải cơn giông lốc rất lớn khiến cho tàu lật úp và 15 thuyền viên trên tàu rơi xuống biển. Trong đó, có 13 thuyền viên đã nổi được lên mặt nước và bám vào các vật dụng trôi trên biển.

Sau khi tàu cá trên bị lật úp, ngư dân rơi xuống biển thì tàu cá ĐNa 90603 cũng của gia đình anh Sương đang đánh bắt trong khu vực đã chạy tới cứu được 13 ngư dân, tuy nhiên có hai ngư dân mất tích. Hai ngư dân mất tích được xác định là người huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Ông Sương trên con tàu cá vỏ gỗ lớn nhất miền Trung của mình khi hạ thủy. Ảnh: NĐ

“Hiện tại chúng tôi vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm hai ngư dân này, chứ chưa có kết luận là đã chết như một số thông tin đưa. Những thuyền viên được cứu đã được đưa vào trạm bờ gần nhất”, gia đình ông Sương cho hay.

Được biết, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn trong khu vực đã đến hỗ trợ. Tuy nhiên, những đơn vị này không có khả năng trục vớt tàu chìm nên phải thuê công ty chuyên nghiệp ở TP Vinh (Nghệ An) để ra trục vớt tàu tìm kiếm ngư dân.

Được biết, tàu cá ĐNa 90604 được đầu tư với kinh phí khoảng 6 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm