Tìm giải pháp phát triển “tam giác” Điện Bàn - Đà Nẵng - Hội An

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng “tam giác” đô thị Điện Bàn - Đà Nẵng - Hội An thừa cơ hội, tiềm năng để cùng nhau phát triển tạo động lực cho cả khu vực miền Trung. KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng: “Cả ba đô thị lại đều nằm trong khu vực có tới hai di sản văn hóa thế giới là Hội An và Mỹ Sơn. Vì vậy, đô thị này có thể tương trợ cho đô thị kia để cùng nhau phát triển”.

PGS-TS Phạm Trung Lương, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, cũng cho rằng Điện Bàn - Đà Nẵng - Hội An cần chú trọng phát triển về du lịch, hợp tác đào tạo nhân lực; hợp tác liên kết lữ hành... Vì theo ông Lương, cho đến nay ba đô thị này vẫn chưa có một sự hợp tác chính thức nào về du lịch.

 LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm