Tìm chủ nhân của 10 xe máy, xe đạp bị cướp ở quận 4

Nhóm nghi phạm trên đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật xe tại quận 4, đa phần ở khu vực bờ kè đường Bến Vân Đồn.

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đang thu lý điều tra vụ cướp tài sản xảy ra ngày 29-9-2015 tại bờ kè kênh Tàu Hủ (quận 4). Vụ án do Nguyễn Văn Thiện (18 tuổi), Nguyễn Ngọc Long (19 tuổi) và Trần Minh Thành (19 tuổi) thực hiện.

Các nghi phạm Long, Thành, Thiện. Ảnh: Nguyễn Trà

Quá trình điều tra, cả ba thừa nhận đã thực hiện trót lọt chín vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quận 4 với số tài sản là 10 chiếc xe máy, xe đạp điện. Hầu hết các vụ cướp đều xảy ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng ở khu vực Bến Vân Đồn. Nạn nhân đa phần là các cô gái hoặc những đôi trai gái đang đi cùng nhau. 

Số tài sản cướp được Long, Thành, Thiện đem đi bán lấy tiền tiêu xài hết. Hiện Công an quận 4 (TP.HCM) đang thông báo ai là bị hại trong những vụ cướp này hoặc biết thông tin liên quan có thể liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH – Công an quận 4, TP.HCM theo SĐT: 0839400019 để phối hợp giải quyết.

Các vụ cướp của nhóm này được liệt kê như sau:

Vụ thứ nhất xảy ra lúc khoảng 0 giờ  30 sáng trong tháng 7-2015, Long điều khiến xe Wave chở Thiện, Thành đi trên đường Bến Vân Đồn áp sát một cô gái đi xe đạp điện. Thành, Thiện dùng dao trực tiếp uy hiếp, khống chế cướp xe.

Vụ thứ hai khoảng 2 giờ, tháng 7-2015, nhóm điều khiển xe biển số 53L1-5343 đến Công viên Tân Thuận định cướp tài sản của đôi nam nữ. Vì bị chống trả nên cả ba chạy bộ để lại chiếc xe máy trên tại hiện trường.

Vụ thứ ba khoảng 4 giờ  30 trong tháng 8-2015, Long, Thiện, Cường đi dọc bờ kè đường Bến Vân Đồn. Cả ba trộm cắp một xe Dream.

Vụ thứ tư lúc khoảng 22 giờ, tháng 8-2015, nhóm Long đi dọc bờ kè đường Bến Vân Đồn phát hiện đôi nam nữ ngồi ghế đá, có để xe đạp Martin kế bên. Ba đối tượng dùng dao khống chế nạn nhân cướp đi chiếc xe đạp. 

 Vụ thứ năm khoảng 1-2 giờ sáng, tháng 9-2015, nhóm chiếm đoạt một xe Max trên đường Tôn Đản, quận 4.

Vụ thứ sáu khoảng 0 giờ 30, tháng 9-2015, nhóm cướp một xe Wave của đôi nam nữ trên bờ Bến Vân Đồn.

Vụ thứ bảy  khoảng 21 giờ 30, tháng 10-2015, nhóm chiếm đoạt hai xe đạp của hai nữ sinh tại bờ kè Bến Vân Đồn.

Vụ thứ tám khoảng 20 giờ 30 ngày 5-10-2015, Long đi một mình dọc bờ kênh Bến Vân Đồn thì gặp Luân (không rõ nhân thân). Long mượn Luân một xe Dream rồi cướp luôn.

Vụ thứ chín khoảng 2 giờ ngày 15-10-2015, Long, Thiện, Cường đi bộ dọc bờ kè Bến Vân Đồn gặp một nhóm nam thanh niên đang ngồi chơi xe đạp. Long hỏi mượn xe chạy thử rồi chạy luôn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm