Tiêu hủy 9 tấn hàu giống không rõ nguồn gốc

Trước đó, vào ngày 6-5, tại vùng biển huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), đội tuần tra kiểm soát của Hải đội 2 Biên phòng phối hợp với tổ công tác nghiệp vụ và pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện, thu giữ một bè mảng gắn động cơ (không có biển kiểm soát) đang chở gần 100.000 con hàu giống (khoảng chín tấn) không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bè mảng này do Ngô Văn Công, trú tại thôn 3, xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái điều khiển cùng Đặng Ngọc Tuyên và Ngô Văn Sơn (đều trú tại TP Móng Cái). 

Qua khai thác ban đầu, Ngô Văn Công khai nhận chở số hàu giống trên cho một người không rõ tên, địa chỉ để lấy 8 triệu đồng tiền công. Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm