Tiếp tục xây dựng mối quan hệ VN-Cuba hiệu quả, thực chất

Tại hội đàm, Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch Cuba đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, cũng như trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. 

Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại lễ đón Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Chủ tịch Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (VN) lần đầu tiên trên cương vị chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, cám ơn chính phủ và nhân dân Cuba về tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu dành cho nhân dân VN từ trước tới nay.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ truyền thống lịch sử đấu tranh vì độc lập, tự do dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân VN cũng như sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá cao những thành tựu đổi mới to lớn và toàn diện mà nhân dân VN đạt được. Ông trân trọng mời Tổng Bí thư-Chủ tịch nước sớm trở lại thăm chính thức Cuba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm