Tiếp tục lấy ý kiến về đề xuất cấm bán rượu bia sau 22 giờ

Do đây mới là dự thảo sơ bộ lần thứ nhất nên cần được tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện hơn. Thường trực ban soạn thảo đã tổng hợp và sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của báo chí cùng đông đảo người dân. Sau khi hoàn thiện dự thảo luật, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi”. Ngày 25-7, bà Trần Thị Trang, Vụ phó Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho biết như thế.

Theo bà Trang, trước đó tổ biên tập đã nghiên cứu, đánh giá điều kiện thực tiễn của Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có liên quan để xây dựng dự thảo đầu tiên. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản biện và chỉ trình Quốc hội những quy định bảo đảm tính khả thi, có lợi nhất cho người dân” - bà Trang nhấn mạnh.

Theo Bộ Y tế, nếu được đồng thuận cao, dự luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia sẽ được trình Quốc hội thông qua vào năm 2016.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm