Tiền Giang xin được bán nhà ở công vụ

Bộ Xây dựng cho biết theo quy định, đối với nhà ở công vụ mà Nhà nước không còn nhu cầu sử dụng hoặc thuộc diện phải di dời đến địa điểm khác theo quy hoạch, mà nhà ở này không thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng công trình khác thì được phép chuyển đổi công năng sử dụng.

Các nhà công vụ trên được UBND tỉnh Tiền Giang xây dựng từ năm 1993, chất lượng nhà đã bị xuống cấp, cán bộ đang thuê nhà ở phải tự bỏ kinh phí để sửa chữa nhà. Vì thế những cán bộ này có nhu cầu mua lại nhà ở này theo chính sách quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Hiện UBND tỉnh Tiền Giang đã và đang chỉ đạo lập dự án xây dựng khu nhà ở xã hội - thương mại tại đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP Mỹ Tho và sẽ bố trí một số căn hộ có các trang thiết bị nội thất đảm bảo nhu cầu để làm nhà công vụ.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm