Thủy điện sẽ xả lũ khủng, dự báo Phú Yên ngập rất nặng

Lúc 17 giờ chiều nay (4-11), thông tin từ Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cho hay trong 24 tiếng đồng hồ tới, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ của công ty này sẽ tăng lưu lượng xả lũ xuống hạ du Phú Yên lên trên 8.000 m3/giây, trong đó có 400 m3/giây chạy máy.

Ngoài ra, từ 13 giờ chiều cùng ngày, Nhà máy Thủy điện Sông Hinh đã xả lũ với lưu lượng 2.000 m3/giây. Do đó dự kiến tổng lưu lượng xả lũ tổng lưu lượng nước từ hai nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh đổ xuống hạ du Phú Yên sẽ tăng lên trên 10.000 m3/giây.

Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tăng lưu lượng xả lũ lên trên 8.000 m3/giây. Ảnh: TẤN LỘC

Cũng theo Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, từ sáng 4-11, nước từ Tây Nguyên đổ xuống hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ với lưu lượng 5.600 m3/giây. Từ 13 giờ cùng ngày, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng tương đương nước về.

Cùng với đó, Nhà máy Thủy điện Sông Hinh xả lũ với lưu lượng 2.000 m3/giây. Tổng lưu lượng xả này đã khiến lũ ở vùng hạ du Phú Yên lên nhanh, dâng cao.

Trước tình hình đó, để tạm thời cắt bớt lũ cho vùng hạ du, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã yêu cầu Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ giảm lưu lượng xả lũ còn 3.600 m3/giây.

Tuy nhiên, do lưu lượng nước từ Tây Nguyên tăng cao nên Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tăng lưu lượng xả. “Với lưu lượng xả lũ đó, dự báo vùng hạ du Phú Yên có nguy cơ ngập sâu trên diện rộng” - ông Thế nhận định.

Nhiều khu vực ở TP Tuy Hòa đã bị ngập nước. Ảnh: TẤN LỘC

Thông tin nhanh với PV qua điện thoại, lãnh đạo các huyện ven sông Ba như Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa đều cho biết lũ trên sông Ba đang tiếp tục lên nhanh, dâng cao. Hiện nhiều khu dân cư ven sông Ba đã bị ngập nước.

Nhiều vùng ở Phú Yên đã bị ngập. Ảnh: NGUYỄN HỮU KHOA

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, lo lắng: “Sau bão, lũ đã dâng ngập nhiều vùng ở huyện Tây Hòa. Hiện nay, lũ đang lên nhanh và có khả năng ngập sâu các vùng gần sông Ba. Chính quyền các địa phương đã vận động người dân đã sơ tán đi tránh bão từ chiều 3-11 chưa trở về nhà để tránh lũ. Ngoài ra, huyện đang sơ tán nhiều hộ khác có nhà sống ở vùng thấp, có nguy cơ sạt lở”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm