Thủy điện ồ ạt xả lũ, nguy cơ Phú Yên ngập sâu

Sáng 3-11, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ nằm trên sông Ba thuộc địa phận huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bắt đầu xả lũ với lưu lượng 4.900 m3/giây. Cùng thời điểm, các nhà máy thủy điện An Khê-Ka Nak (ở thượng nguồn sông Ba thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai), Krông Năng (giáp ranh giữa Phú Yên và Đắk Lắk) cũng đồng loạt xả lũ với lưu lượng trên 1.000 m3/giây.

Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ.

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, hiện nhiều vùng hạ lưu sông Ba thuộc các huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa (Phú Yên) đã bị ngập.

Trong khi đó, do các thủy điện ở thượng nguồn sông Ba đang đồng loạt xả lũ nên nước đổ dồn xuống hồ chứa Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ với lưu lượng đã tăng lên 6.000 m3/giây.

Do Thủy điện Sông Ba Hạ không có hồ chứa riêng nên nhiều khả năng thủy điện này sẽ tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ.

“Hiện nay khu vực tỉnh Phú Yên đang tiếp tục có mưa to. Nếu các thủy điện tiếp tục xả lũ với lưu lượng lớn, lên khoảng 6.000 m3/giây, cùng với đỉnh triều lên cao vào trưa nay, nhiều vùng hạ lưu sông Ba có nguy cơ bị ngập sâu, nhất là TP Tuy Hòa.

Hiện nay UBND tỉnh Phú Yên đang yêu cầu Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ giữ lưu lượng xả tạm thời như hiện nay, chờ qua thời điểm đỉnh triều để hạn chế ngập ở vùng hạ lưu" - ông Thế cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm