Thuỷ điện Đắk Mi 4 thiếu trách nhiệm khi gây thiệt hại cho dân

Chiều 5-4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I-2020. Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành địa phương.

Tại buổi họp báo, PV quan tâm đến vấn đề Thuỷ điện Đắk Mi 4 do Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đắk Mi làm chủ đầu tư xã lũ gây thiệt hại cho người dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, thời gian đã lâu nhưng công tác đền bù, hỗ trợ vẫn chưa được thực hiện khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Ông Quang cho rằng chủ đầu tư thiếu trách nhiệm trong công tác khắc phục thiên tai. Ảnh: TN

Vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Quang cho rằng Chủ đầu tư Thuỷ điện Đắk Mi 4 thiếu trách nhiệm trong công tác khắc phục thiên tai tại địa phương.

“Cảm nhận cá nhân của tôi, Chủ đầu tư thiếu trách nhiệm trong việc đền bù. Giá đền bù không đáng nhưng các bên đổ qua đổ lại, cho đến bây giờ người dân vẫn chưa nhận tiền đền bù thì tôi cho rằng Chủ đầu tư thiếu thiện chí, thiếu hợp tác trong công tác đền bù, khắc phục thiên tai” - ông Quang nói.

Trước đó, ngày 28-10-2020, Thuỷ điện Đắk Mi 4 xả lũ lúc người dân chưa sơ tán do bão số 9 khiến người dân không kịp dọn đồ đạc, di tản gia súc nên gây thiệt hại nặng, nhiều người dân lâm cảnh trắng tay.

Thuỷ điện Đắk Mi 4 xã lũ. Ảnh: TN

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Nam Giang, Thuỷ điện Đắk Mi 4 xả lũ khiến bốn hộ dân bị mất nhà hoàn toàn, 41 hộ có nhà bị hư hại từ 50-70%, 275 hộ bị đất sạt lở trôi vào nhà, 608 hộ bị ngập úng.

Về cây cối hoa màu ước tính thiệt hại khoảng 365,4 ha, chủ yếu là lúa rẫy của bà con đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch.

Chủ trì buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết Chủ tịch UBND tỉnh sẽ lắng nghe các đơn vị báo cáo để có hướng chỉ đạo hợp lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm