Thượng tướng Võ Văn Tuấn: Tổ chức các chuyến bay Su30-MK2 và Casa 212 là bình thường

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM chiều tối 13-8, Thượng tướng Võ Văn Tuấn Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết các chuyến bay được tổ chức thực hiện trên máy bay Su-30MK2 và máy bay Casa-212 do Trung đoàn 923, Trung đoàn 927 (Sư đoàn 371) và Lữ đoàn 918.

Theo Thượng tướng Tuấn sau khi kiểm tra, kỹ thuật an toàn thì các chuyến bay sẽ được thực hiện như bình thường. Các ban bay cán bộ đã kết thúc thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn: Tổ chức các chuyến bay Su30-MK2 và Casa 212 là bình thường ảnh 1
Casa 212 sẵn sàng cất cách sau khi kiểm tra kỹ thuật. Ảnh: Báo PKKQ

Các chuyến bay được Trung đoàn 923 và Trung đoàn 927 bay được 12 lần bay trên máy bay Su-30MK2 và Lữ đoàn 918 bay được sáu lần chuyến trên máy bay Casa-212.

Thượng tướng Tuấn khẳng định việc tổ chức thành công ban bay cán bộ đã tạo niềm tin, động lực để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 918, Trung đoàn 923 và Trung đoàn 927 tiếp tục bước vào thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện bay cũng như các nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến những kết luận liên quan sự cố Casa 212 và Su30-MK2, Thượng tướng Tuấn cho hay thời gian tới sẽ có kết luận nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố đáng tiếng vào tháng 6-2016 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm