Thượng tướng Nguyễn Văn Thành dự Đại hội Công an Đồng Tháp

Ngày 31-7, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: HD

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao kết quả Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã đạt trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp đã đề ra.

Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý một số vấn đề liên quan đến mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng, khủng bố… là những thách thức đối với an ninh quốc gia.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh; Đại tá Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc được bầu làm Phó Bí thư, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ. Ngoài ra Đại hội còn bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu. Ảnh: HD

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã làm việc với Công an tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai, xây dựng dự án công trình Khu lưu niệm An ninh Khu VIII, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thu thập được 70 kỷ vật từ các đồng chí tham gia An ninh khu VIII, sinh sống trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Viện lịch sử Công an nhân dân tổ chức gặp gỡ 62 đồng chí nguyên là cán bộ An ninh khu VIII và 13 đồng chí chi viện cho An ninh Khu VIII, sinh sống tại Hà Nội, qua đó thu thập 160 hiện vật cùng một số thông tin liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm