Thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây đưa cần sa từ Lào vào Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Tiến Lực, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và thiếu tướng Mai Văn Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế thưởng nóng 25 triệu đồng cho ban chuyên án 814-TH.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế trao thưởng cho lãnh đạo phòng PC47. Ảnh: VIẾT LONG 

Như PLO đã thông tin, ngày 7-9, Tô Hữu Huy (36 tuổi, An Cựu, TP Huế) chuẩn bị 30.000 USD, đến bến xe phía Bắc (TP Huế) bắt xe sang Lào qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).

Cùng lúc, Hồ Đăng Tuấn (44 tuổi, An Cựu, TP Huế) điều khiển xe tải biển số 75C-020.52, kéo theo rờ móc 75R-000.87 rời Huế đến điểm hẹn do Huy bố trí, gần khu vực biên giới Lào để vận chuyển cần sa.

Sau khi mua 40 bánh cần sa (1kg/bánh) từ một người không rõ tên, tuổi quốc tịch Lào, Huy bàn giao số hàng cho Tuấn cất giữ ở thùng xe tải, trên phủ thạch cao để tránh phát hiện.

Ngày 11-9, Tuấn lái xe tải chở cần sa qua đường cửa khẩu Lao Bảo về Huế. Rạng sáng 12-9, khi Tuấn lái xe tải đến gần khu vực nhà máy xi măng Lucks (thuộc thị xã Hương Trà, Huế) thì Huy và ông  Tô Hữu Tiến (60 tuổi, bố Huy) đi xe ôtô con biển số 75A-034.04 đến nhận hàng.

Nhận được tin báo từ trinh sát, lực lượng công an đã mật phục tại vị trí trên, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Các đối tượng lúc bị bắt 

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm Hồ Đăng Diệu (23 tuổi, An Đông, TP Huế). Cả nhóm khai nhận trước đó đã vận chuyển cần sa trót lọt hai lần từ Lào đến TP Huế với số lượng 60 bánh.

Thượng tá Võ Thành Kỳ, Trưởng phòng PC47, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết khi xác định đây là vụ án lớn nên từ tháng 2-2014 phòng đã lập chuyên án 814-TH để phá đường dây này.

Được biết, trước đó BGĐ công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã thưởng nóng ban chuyên án 5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm