Thuộc cấp Dương Chí Dũng lãnh 20 năm tù

Trước đó bị cáo Sơn đã bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 22 năm tù vì tham ô và cố ý làm trái trong vụ mua ụ nổi nói trên (vụ này, Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch HĐQT Vinalines, bị phạt tử hình). Tổng hợp với bản án này, HĐXX buộc bị cáo Sơn phải chấp hành hình phạt chung 30 năm tù (mức án cao nhất của tù có thời hạn).

Cùng tội danh tham ô, tòa xử phạt bị cáo Trần Văn Quang (nguyên phó phòng Kế hoạch thị trường Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines) 18 năm tù, Trần Bá Hùng (cán bộ của Hyundai Vinashin) 17 năm tù, Phạm Bá Giáp (giám đốc Công ty TNHH Nguyên Ân) 15 năm tù.

Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: HOÀNG VĂN

Tòa buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines hơn 3,3 tỉ đồng. Ngoài ra, tòa còn buộc Dương Chí Dũng phải nộp lại 150 triệu đồng tiền quà biếu nhận của Sơn để trả cho Công y TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines.

Theo hồ sơ, sau khi mua ụ nổi “của nợ” về, Vinalines đã giao cho Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines (thành viên của Vinalines) được ủy quyền ký, thanh toán các hợp đồng sửa chữa ụ nổi này. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Sơn đã thông đồng với Quang, Hùng, Giáp ký hợp đồng sửa chữa ụ nổi rồi “gửi giá” và nâng khống khối lượng vật tư thi công để tham ô hơn 3,6 tỉ đồng.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm