Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Đức và Việt Nam

Ngày 13-6, đoàn đã có cuộc hội đàm với TS Peter Tauber, Quốc vụ khanh Quốc phòng Đức. Tại hội đàm, hai bên đã chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, thông báo cho nhau về tình hình an ninh khu vực châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương...

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và TS Peter Tauber, Quốc vụ khanh Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã thông báo về việc Bộ Quốc phòng VN chấp thuận nhân sự tùy viên quốc phòng Đức thường trú tại VN.

Trọng tâm của việc hợp tác là trao đổi về khả năng ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng; thúc đẩy thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hiện có như quân y, đào tạo, gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả sau chiến tranh...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm