Thừa Thiên-Huế xin hỗ trợ sách, vở cho HS sau lũ

Ngày 10-11, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã rà soát tổng hợp sơ bộ tình hình thiệt hại do lũ và đưa ra đề xuất hỗ trợ thiết bị khôi phục đời sống của dân sau lũ theo công văn của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai.

Lực lượng vũ trang cùng với thầy cô trong nhà trường cùng khắc phục hậu quả của mưa lũ. Ảnh: NGUYỄN DO

Sau khi rà soát, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề xuất hỗ trợ: 1.200 túi lọc nước, 120 bạt nhựa, 20 thuyền cao su, 120 radio nhỏ, 1.200 đèn pin, 120 thùng đựng nước, 120 bộ dụng cụ nấu ăn, 10 bộ đàm, 10 máy phát điện loại nhỏ, 1.000 bộ bàn ghế học sinh và đặc biệt là 50.000 cuốn sách, vở học sinh.

Khi cơn lũ đi qua khiến nhiều vùng của Thừa Thiên-Huế bị ngập sâu, đến sáng nay, nhiều ngôi trường ở các xã vùng trũng đang khẩn trương dọn dẹp phòng học, sân trường để học sinh có thể sớm đến trường trở lại sau lũ.

Thừa Thiên-Huế đã yêu cầu các hồ chứa thủy lợi, thủy điện Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền, A Lưới xả nước về vùng hạ du để chủ động ứng phó với cơn có khả năng xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm