Thừa Thiên Huế gia cố các chốt kiểm dịch COVID-19 để chống bão

Trước diễn biển của cơ bão số 5, trong 2 ngày qua tại Thừa Thiên - Huế xuất hiện mưa lớn kèm với gió giật mạnh ở vài nơi. Mưa bão xuất hiện trong thời điểm một số khu vực tại địa phương này đang thực hiện việc giản cách, phong tỏa do dịch COVID-19 khiến lực lượng chức năng vô cùng vất vã.

Nước mưa tràn vào một chốt kiểm soát y tế, khiến lực lượng chức năng vừa trắng đêm kiểm soát dịch vừa chằng chống lại các chốt.

Ông Cái Trọng Như, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc cho biết: Địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 của Chính Phủ, trong ngày hôm qua do mưa lớn khiến 2 chốt kiểm tra y tế bị hư hỏng, hiện lực lượng đang gia cố hoặc thay đổi địa điểm các chốt để đảm bảo phòng chống dịch an toàn trong bão số 5.

Lực lượng chức năng tranh thủ thời gian trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền để kiên cố hóa những chốt kiểm soát.

Lực lượng chức năng khẩn trương dựng lại những chốt kiểm soát dịch. 

Cùng ngày, để đảm bảo công tác phòng chống bão số 5, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tuyên truyền tại những khu vực xung yếu, kêu gọi chủ các tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cảng biển, đảm bảo các tàu chuyền vào neo đậu an toàn.

Các tàu thuyền neo đậu tại cảng Thuận An (TP.Huế).

Các tàu thuyền tiếp tục vào bờ neo đậu trước khi cơn bão vào đất liền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm