Thủ tướng: Xuất khẩu tôm phải đạt 10 tỉ USD

Sáng nay (6-2), hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đã diễn ra tại Cà Mau. Hội nghị thu hút nhiều doanh nghiệp ngành tôm hàng đầu Việt Nam.

Theo Bộ NN&PTNT, ngành tôm Việt Nam hiện còn nhiều khó khăn sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Theo thống kê của bộ này, hiện Việt Nam có 78 triệu vuông tôm.  

Theo lời kêu gọi của Thủ Tướng, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, cho hay sẽ rút ngắn thời gian đạt giá trị xuất khẩu của tập đoàn này đạt 2 tỉ USD vào năm 2021, thay vì 2026 như dự định ban đầu. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỉ USD trước năm 2025. 

Hội nghị thu hút rất nhiều doanh nghiệp thủy hải sản tham gia.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, tại hội nghị tôm Việt Nam. 

Sản xuất manh mún đang là cản ngại lớn cho ngành tôm Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm