Thủ tướng: Xây dựng lực lượng công an trong sạch, tinh nhuệ

Ngày 12-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Đại hội còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Bộ Công an

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là tập trung kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện, đúng mức kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo chính trị cho thấy trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ CATW đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an, lực lượng CAND tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn.

Trong đó, lực lượng CAND triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng phản động và số đối tượng cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đảng bộ CATW chủ động nhận diện và giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên trong năm năm qua như tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm trên không gian mạng…; tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn; thu hồi cho Nhà nước hàng chục nghìn tỉ đồng, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt cao.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch COVID-19, Đảng ủy CATW bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch bệnh, vừa quyết liệt phòng dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân.

Lý luận nghiệp vụ kinh điển của lực lượng công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” đã trở thành biện pháp quan trọng hàng đầu được cả hệ thống chính trị áp dụng trong công tác phòng, chống dịch.

Bộ Công an còn là đơn vị gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22 về tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ CATW, nhất là là sự đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm, tiêu cực.

Thủ tướng đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm, những nguyên nhân chủ quan để tiếp tục sửa chữa, khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả.

Cùng với đó, ngành công an cần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra; phải giữ vững và mài sắc hơn “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và Nhân dân.

“Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn lực lượng. Chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, nhất là cán bộ cấp chiến lược...” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm