Thủ tướng trình danh sách 14 thành viên mới của Chính phủ

Chiều 7-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn
bổ nhiệm 14 thành viên mới của Chính phủ. Ảnh: VGP

Trình Quốc hội phê chuẩn hai phó thủ tướng

Cụ thể, Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn hai phó thủ tướng là các ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành.

Ông Lê Minh Khái quê ở Bạc Liêu, sinh năm 1964. Ông Khái trong 15 năm qua đảm nhiệm nhiều chức vụ như: phó tổng Kiểm toán Nhà nước, phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, khóa XIII, ông Khái được bầu làm bí thư Trung ương Đảng. Ông được Quốc hội miễn nhiệm chức tổng Thanh tra Chính phủ vào sáng cùng ngày.

Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê quán TP Hải Phòng. Ông có chuyên môn và làm việc trong lĩnh vực kinh tế. Quá trình công tác, ông Thành từng làm phó chủ tịch, chủ tịch UBND TP Hải Phòng; phó bí thư, bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 6-2016, ông được bầu giữ chức chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng cũng trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ, gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Trước đó, sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn, Thủ tướng giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín.

Phê chuẩn miễn nhiệm một số thành viên của Chính phủ

Khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm một số phó thủ tướng, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tân Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết này. Theo đó, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng 12 thành viên của Chính phủ gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tám ông gồm: Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng, Ngô Xuân Lịch, Lê Vĩnh Tân, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Ngọc Thiện, Phạm Hồng Hà, Mai Tiến Dũng không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII do quá tuổi so với quy định.

 

Kiện toàn Hội đồng Quốc phòng và an ninh

Cũng trong chiều 7-4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm một số phó chủ tịch và một số ủy viên của Hội đồng bầu cử quốc gia; nghị quyết về việc miễn nhiệm phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng; ông Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, được miễn nhiệm chức vụ ở Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Bà Tòng Thị Phóng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước, được miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Các ông Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Trần Văn Túy, Nguyễn Hạnh Phúc, Lê Vĩnh Tân và Lê Quốc Phong được miễn nhiệm ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hôm nay, chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ trình Quốc hội phê chuẩn một số phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội phê chuẩn phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Chiều nay, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc. Ở phiên này, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội cũng sẽ thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11.

Sau khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ, ông Phạm Bình Minh tiếp tục giữ cương vị phó thủ tướng.

Trường hợp ông Trương Hòa Bình, trao đổi với báo chí, một vị đại biểu Quốc hội xác nhận ông Bình tiếp tục đảm nhiệm chức phó thủ tướng cho đến hết nhiệm kỳ 2016-2021, tức là đến tháng 7-2021, khi Quốc hội khóa XV tiến hành phiên họp đầu tiên để tiến hành công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Trường hợp ông Phùng Xuân Nhạ mới 58 tuổi nhưng không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Hiện chưa rõ ông Nhạ sẽ được phân công làm nhiệm vụ gì sau khi được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Với năm thành viên Chính phủ tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các ông Phạm Bình Minh, Đinh Tiến Dũng và Trần Tuấn Anh được Hội nghị Trung ương lần thứ nhất bầu vào Bộ Chính trị. Các ông Lê Minh Khái, Đỗ Văn Chiến được bầu vào Ban bí thư Trung ương Đảng.

Mới đây, sau khi Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị đã quyết định phân công Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội. Trước đó, Bộ Chính trị đã phân công Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Bộ Chính trị hôm 6-4 cũng vừa chỉ định ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, giữ chức bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.•

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.