Thủ tướng tiếp TGĐ Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Mỹ

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, bày tỏ vui mừng gặp lại ông Adam Boehler, Thủ tướng cũng chào mừng thứ trưởng Tài chính, quyền thứ trưởng Thương mại, chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (US EximBank) và các thành viên đoàn công tác cấp cao Mỹ thăm Việt Nam (VN). Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và phu nhân, các vị lãnh đạo cấp cao của Mỹ và gia đình.

Thủ tướng nêu rõ: Năm 2020 là năm quan trọng khi VN và Mỹ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Với tinh thần “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”, hai nước đã chung tay đưa quan hệ đối tác toàn diện đạt những bước tiến dài, đáng tự hào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đánh giá: Mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì trao đổi thông qua điện đàm, thư từ; phối hợp thu xếp các đoàn thăm lẫn nhau. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng cám ơn, đánh giá cao vai trò của tổng giám đốc DFC trong việc tặng 100 máy thở cho VN.

Ông Boehler cám ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng được đến thăm VN, nhấn mạnh mối quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước được thể hiện rõ nét qua chuyến thăm lần này của đoàn với nhiều nhân vật quan trọng. Tới đây, DFC sẽ đầu tư mạnh hơn vào VN. US EximBank cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác với VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm