Thủ tướng: Phú Yên cần dành đất cho du lịch, không chia lô bán nền

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh báo như vậy trong cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên ngày 28-8.

Thủ tướng chỉ ra nhiều tồn tại của tỉnh như tăng trưởng kinh tế thấp, thu ngân sách chỉ mới bằng một nửa mức chi, cải cách hành chính còn yếu kém, chưa tận dụng được các lợi thế như có cảng biển nước sâu, sân bay, cảnh quan đẹp. Từ đó, Thủ tướng ví Phú Yên hiện nay “như một cô gái đẹp chưa được biết đến”. Qua nhiều nhiệm kỳ, tỉnh chưa thu hút được dự án đầu tư lớn, chưa có điểm nhấn trong phát triển kinh tế nên chưa khai thác được tiềm năng. “Nền kinh tế ở Việt Nam là thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do vậy, tư duy của lãnh đạo tỉnh Phú Yên phải thay đổi, năng động hơn để đưa ra được các giải pháp về phát triển, nhất là phải khai thác được tiềm năng của địa phương” - Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải dành những khu đất đẹp để phát triển du lịch, không được chia lô bán nền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm