Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước phát động tết trồng cây

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái tham dự Tết trồng cây. Ảnh: TTXVN

• Cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ NN&PTNT phối hợp tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý năm 2020, theo TTXVN.

Phó Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng phòng hộ biên giới, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát, chắn sóng, vùng đất trống, đồi trọc... sao cho phù hợp với điều kiện của từng nơi, từng vùng; đồng thời nâng cao ý thức và có nhiều biện pháp cụ thể thiết thực để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép... Làm tốt điều này chính là hành động cụ thể thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm