Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Chiều 16-12, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-12.

Như PLO đã thông tin, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021, thay cho ông Nguyễn Đình Xứng nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó vào cuối tháng 10-2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đỗ Minh Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình công tác tại tỉnh Thanh Hóa

Ông Tuấn sinh năm 1972, quê xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Ông Tuấn có trình độ học vấn Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Lý luận chính trị.

-Từ tháng 6-1995 đến tháng 5-1997: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học.

-Từ tháng 3-1998 đến tháng 8-1998: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh văn phòng Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

-Từ tháng 10-2000 đến tháng 11-2000:  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban phong trào Tỉnh đoàn.

-Từ tháng 5-2002 đến tháng 2-2003: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

-Tháng 2-2009 đến 10-2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Bí thư huyện ủy huyện Triệu Sơn.

-Tháng 1-2011 đến 8-2013: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh Thanh Hóa.

-Tháng 9-2015 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
(PLO)- Chiều nay (6-12), tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm