Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng đối với ông Trần Phước Sơn (Bí thư Quận ủy Liên Chiểu) và bà Ngô Thị Kim Yến (Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng).
Trước đó vào ngày 1-9, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng Khóa X đã bầu ông Sơn và bà Yến vào hai chức vụ trên.
Ông Trần Phước Sơn (sinh năm 1972, quê xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), là Thạc sĩ Kinh tế và Phát triển, Cao cấp Lý luận chính trị.

Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ảnh 1
Ông Trần Phước Sơn và bà Ngô Thị Kim Yến được các vị đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bầu làm Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: KH.

Ông Sơn từng kinh qua các chức vụ như Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng rồi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
Trước khi được các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bầu vào chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thì chức vụ lúc đó ông đảm nhậm là Bí thư Quận ủy Liên Chiểu. Ông Sơn được cán bộ công chức viên chức TP và người dân đánh giá rất cao về năng lực điều hành và rất quyết liệt.
Bà Ngô Thị Kim Yến (sinh năm 1969, quê xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), là Thạc sĩ Kinh tế Y tế, Cao cấp Lý luận chính trị.
Bà Yến từng kinh qua chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Y tế TP cho tới khi được bầu vào chức vụ Phó chủ tịch. Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch, bà Yến là tư lệnh ngành y tế suốt 2 năm liền tổ chức công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP Đà Nẵng.

Đến thời điểm này, TP Đà Nẵng có 4 phó chủ tịch, gồm: bà Ngô Thị Kim Yến, ông Trần Phước Sơn, ông Hồ Kỳ Minh, ông Lê Quang Nam và 1 Chủ tịch là ông Lê Trung Chinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm