Thủ tướng phát lệnh khởi công nhà máy điện 2 tỉ USD

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như trên khi phát lệnh khởi công xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (huyện Châu Thành, Hậu Giang) ngày 16-5. Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, tổng thầu và các bên phải thực hiện đúng tiến độ để khi vận hành vào năm 2019, nhà máy sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia 7,8 tỉ KWh.

Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 thuộc Trung tâm Điện lực Sông Hậu, có diện tích xây dựng 115 ha. Dự án có tổng công suất 1.200 MW gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 43.043 tỉ đồng (trên 2 tỉ USD). Đây là một trong các dự án trọng điểm quốc gia.

Cùng ngày tại Bến Tre, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh thông xe cầu Cổ Chiên nằm trên quốc lộ 60, nối liền hai tỉnh Bến Tre-Trà Vinh. Thủ tướng đánh giá cầu Cổ Chiên có vai trò rất quan trọng với phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng các địa phương trong vùng ĐBSCL. Thủ tướng đề nghị hai tỉnh Bến Tre, Trà Vinh khẩn trương đề ra chính sách thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng của địa phương, lợi thế mang lại từ việc phát triển hạ tầng kinh tế, trong đó có hạ tầng giao thông để phát triển nhanh và bền vững.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm