Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Đà Nẵng dự APEC 2017

Nhật Bản gia nhập APEC vào tháng 11-1989, xếp hàng kinh tế thứ ba thế giới. Nhật Bản có dân số trên 126,6 triệu người, GDP đạt 4.880 tỉ USD, GDP đầu người đạt 38.550 USD/người, với tốc độ tăng trưởng 1,5%.

Ông Shinzo Abe là thủ tướng đương nhiệm và chủ tịch đảng Dân chủ tự do cầm quyền.

Máy bay chở thủ tướng Nhật Bản tới sân bay Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Ông là thủ tướng trẻ nhất và có thời gian tại nhiệm lâu thứ ba của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến II, cũng là thủ tướng Nhật Bản đầu tiên ra đời sau năm 1945.

Ông Shinzo Abe nhậm chức thủ tướng lần đầu vào tháng 9-2006 sau đó xin từ chức vì lý do sức khỏe. Sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ tự do vào năm 2012, ông Shinzo Abe tiếp tục làm thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Để phục vụ di chuyển và hộ tống cho lãnh đạo Shinzo Abe, Nhật Bản sử dụng siêu xe chống đạn Lexus LS 600HL thiết kế riêng với khả năng chống đạn ưu việt cùng nội thất cực kỳ sang trọng và hệ thống cảnh báo va chạm.

Đây là một phiên bản được thiết kế riêng cho nguyên thủ quốc gia dựa trên mẫu sedan hạng sang LS 600HL do Toyota sản xuất.

Thủ tướng Shinzo Abe và đoàn tùy tùng. Ảnh: LÊ PHI

Một chiếc xe của đoàn Nhật Bản. Ảnh: PHẠM HUY

Đoàn xe chở lãnh đạo nền kinh tế Nhật Bản rời sân bay Đà Nẵng hướng về trung tâm TP. Ảnh: NGUYỄN TRI

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sử dụng chiếc siêu xe Lexus LS 600HL làm phương tiện đi lại chính thức.

Trước đó, vào sáng 8-11, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã tiếp nhận 105 thiết bị lọc nước từ chính phủ Nhật Bản viện trợ cho các tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam bị thiệt hại bởi bão số 12 (Damrey).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm