Thủ tướng kỳ vọng quan hệ Đức-Việt phát triển sâu rộng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm của chính phủ Đức đối với tiến trình phát triển bền vững khu vực ĐBSCL.

Đánh giá cao sự hợp tác của hai nước trong thời gian qua, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu ở châu Âu, mong muốn hai bên thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc nhằm tăng cường quan hệ tin cậy lẫn nhau, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả.

Đại sứ Christian Berger cũng mong muốn chính phủ hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Christian Berger, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa liên bang Đức tại  Việt Nam.  Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, các cơ quan đại diện ngoại giao của CHLB Đức tại Việt Nam đã khẳng định thông tin đề cập đến việc Đức ngừng cấp thị thực cho các đoàn doanh nghiệp, đoàn chính phủ và sinh viên Việt Nam là không chính xác.

Hiện nay, các cơ quan đại diện ngoại giao của CHLB Đức tại Việt Nam đang nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước; việc cấp thị thực tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Đức tại Việt Nam.

Tất cả thông tin liên quan đến thủ tục cấp thị thực cũng như đường dẫn tới hệ thống lịch hẹn tương ứng có thể tìm thấy trên trang web www.vietnam.diplo.de.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm