Thủ tướng: ‘Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền’

Ngày 10-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn các giải pháp, nhiệm vụ ứng phó với những tác động từ dịch COVID-19 tới các mặt của đời sống xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho hay quý I-2020, tăng trưởng kinh tế của VN cao nhất trong khu vực (3,82%) nhưng đây vẫn là mức tăng trưởng thấp nhất của nước ta trong 10 năm qua, bằng hơn một nửa kế hoạch đề ra.

Ba chính sách chủ công mà Chính phủ đã và đang gấp rút triển khai được nhiều chuyên gia nhận định sẽ giúp VN nhanh chóng phục hồi kinh tế sau đại dịch là chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và đầu tư công.

Trong đó, chính sách tài khóa đã có gói hỗ trợ khoảng 180.000 tỉ đồng. Chính sách tiền tệ có gói hỗ trợ khoảng 300.000 tỉ đồng. Ngoài ra còn có gói hỗ trợ an sinh xã hội khoảng 62.000 tỉ đồng, gói hỗ trợ giá điện khoảng 12.000 tỉ đồng, gói hỗ trợ giá viễn thông khoảng 15.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, chính sách đầu tư công có số vốn lên tới 700.000 tỉ đồng (tương đương 30 tỉ USD), gồm cả vốn năm 2019 chuyển sang. “Phải nỗ lực giải ngân hết số vốn lớn này, không để dồn vào cuối năm” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đề nghị các bộ, ngành và các địa phương phát biểu, đề xuất giải pháp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm động viên tinh thần toàn quân, toàn dân vượt qua đại dịch: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”.

 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho hay tối muộn 9-4, Thủ tướng đã ký ban hành nghị quyết về gói hỗ trợ an sinh xã hội khoảng 62.000 tỉ đồng.

Hiện Bộ LĐ-TB&XH đang phối hợp các bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ hoàn thiện trình Thủ tướng ban hành quyết định về quy trình cụ thể, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục triển khai. “Đến nay dự thảo đã xong, chiều nay sẽ cùng các ngành thẩm định, đầu tuần tới báo cáo Thủ tướng” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm