Thủ tướng đề nghị Campuchia tạo thuận lợi cho Việt kiều

Theo trang web Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chuyến thăm của ngài Chủ tịch Samdech Heng Samrin sẽ đạt nhiều kết quả, đóng góp vào việc không ngừng củng cố quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Về vấn đề Việt kiều, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cám ơn đến Thủ tướng Hun Sen đã có những chỉ đạo kịp thời liên quan đến việc triển khai di dời người dân khỏi khu vực Biển Hồ tại tỉnh Kampong Chhnang. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Campuchia tạo thuận lợi cho Việt kiều về giấy tờ pháp lý và xử lý phù hợp di dời dân Biển Hồ.

Thay mặt nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cám ơn sự giúp đỡ quý báu, to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh thoát khỏi ách diệt chủng trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Chủ tịch Quốc hội Campuchia cũng khẳng định nhà nước Campuchia đang nỗ lực quan tâm công tác Việt kiều đang sinh sống tại Campuchia, nhất là các giấy tờ, thủ tục pháp lý. Từ đó bảo đảm Việt kiều được bình đẳng như những ngoại kiều khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm