Thủ tướng dâng hương lên Bác Hồ tại Khu di tích K9

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Lăng báo cáo lượng khách đến viếng, tham quan khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là khoảng 2,2 triệu lượt người (tăng 10%-12%/năm), thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác; mở rộng tham quan Khu di tích K9 và đến nay Khu di tích K9 chính thức mở cửa, thu hút đông đảo khách quốc tế đến tham quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, mãi mãi thi hài Bác là niềm vinh dự, trọng trách và cũng là nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng đánh giá thời gian qua, các đơn vị thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và vui mừng về việc mở cửa, đón tiếp du khách đến tham quan, học tập tại Khu di tích K9.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại Khu di tích K9 thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm trong các khâu đón tiếp, hướng dẫn du khách, tuyên truyền, giới thiệu, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giới thiệu tại các điểm tham quan về “địa chỉ đỏ” này.

Nhân dịp đến dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trồng cây lưu niệm tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm