Thủ tướng cho ý kiến về đề xuất của Đắk Lắk, Đắk Nông

Trang web chính phủ dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk sáng 9-2.

Theo Thủ tướng, gắn với kinh tế, Đắk Lắk cần đặc biệt quan tâm đến các vấn đề xã hội, trong đó có lĩnh vực giảm nghèo, đặc biệt trong đồng bào dân tộc tỉ lệ hộ nghèo còn quá lớn, lên tới trên 62%.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã xem xét và cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Đắk Lắk trong đó có chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi; thúc đẩy phát triển các cụm công nghiệp…

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Đắk Nông. Thủ tướng đã đến kiểm tra tiến độ triển khai dự án bauxite - alumin Nhân Cơ, thị sát mặt bằng xây dựng dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông. Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng đã nêu ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Đắk Nông về giải quyết di dân tự do; chủ trương đầu tư công trình thủy lợi Gia Nghĩa giai đoạn 2...

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm