Thủ tướng chỉ đạo thu mua tạm trữ lúa gạo từ 15-3

Sau khi lắng nghe ý kiến của các bộ, ngành, kết luận hội nghị Thủ tướng khẳng định phải triển khai thu mua tạm trữ lúa gạo ngay từ ngày 15-3 để đảm bảo lợi nhuận cho nông dân trồng lúa.

Thủ tướng chỉ đạo thu mua tạm trữ lúa gạo từ 15-3 ảnh 1

 Chính phủ đồng ý chủ trương thu mua tạm trữ lúa gạo từ ngày 15-3 nhằm đảm bảo lợi nhuận cho nông dân. Ảnh: G.TUỆ

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh, thành vùng ĐBSCL phối hợp chặt chẽ trong việc thu mua tạm trữ lúa gạo vụ đông xuân 2013-2014. Đồng thời, yêu cầu Bộ Công Thương duy trì đàm phán với thị trường xuất khẩu gạo truyền thống, tìm kiếm thị trường mới; bên cạnh đó Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và DN xuất khẩu gạo phải tính toán thị trường nhưng lưu ý không cạnh tranh thiếu lành mạnh để hạ giá; VFA phải phát huy vai trò trong bình ổn giá và khẩn trương hình thành quỹ hỗ trợ liên kết cũng như sớm hình thành đưa vào hoạt động công ty CP giống. Thủ tướng lưu ý thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng cho vay năm lĩnh vực ưu đãi lãi suất chung từ 9% nay hạ còn 8%, riêng lĩnh vực nông nghiệp phải là 7%. Tại hội nghị Thủ tướng cũng chỉ đạo ngân hàng phải bảo đảm vốn lưu động để ngư dân không phải vay nặng lãi.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm