Thu hút đầu tư vào Đà Nẵng 6 tháng đầu năm tăng mạnh

Theo đó, sáu tháng đầu năm 2020, TP Đà Nẵng đã thu hút hơn 13.000 tỉ đồng vốn đầu tư trong nước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sáu tháng ước đạt hơn 210 triệu USD, tăng 79,4% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, kinh tế TP gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn ước đạt hơn 51.000 tỉ đồng, giảm 918 tỉ đồng (giảm 3,61%) so với cùng kỳ 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 11.000 tỉ đồng, bằng 36,4% dự toán.

Về công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Đà Nẵng đã hoàn thành thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia cấp ủy lần đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong thời gian này, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 85 tổ chức đảng và 229 đảng viên, giám sát 109 tổ chức đảng và 20 đảng viên. Thi hành kỷ luật 51 đảng viên vi phạm.

Trong sáu tháng cuối năm, Đà Nẵng phải thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn. Triển khai các giải pháp quản lý và kiểm soát tốt loại hình condotel. Thành ủy Đà Nẵng cũng sẽ kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương, đơn vị gắn với chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng các cấp.

Theo ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, TP ưu tiên triển khai các dự án đầu tư, chuẩn bị tổ chức diễn đàn đầu tư năm 2020. Đà Nẵng cũng sẽ cho khởi công dự án khu du lịch Làng Vân, khu đô thị FPT Đà Nẵng, khu du lịch sinh thái Nam Ô…

Ông Nghĩa cũng cho biết dịch bệnh COVID-19 đã khiến khu vực dịch vụ, du lịch của TP bị ảnh hưởng nặng nề. Tăng trưởng GRDP của TP âm so với cùng kỳ. “Vì vậy, nhiệm vụ cần làm trong sáu tháng cuối năm rất nặng nề, cần sự chung sức, quyết tâm, nỗ lực cao của Đảng ủy, chính quyền và toàn dân TP Đà Nẵng” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm