Thu hồi dự án tái định cư của KCN quá hạn

Theo đó, dự án nào quá hạn, không triển khai được thì thu hồi, trả lại đất cho người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời, sẽ yêu cầu chủ đầu tư các dự án này đấu nối với các doanh nghiệp đầu tư nhà ở thương mại để chuyển đổi vì hiện toàn TP còn tồn gần 10.000 nền nhà ở thương mại.

Tại cuộc họp, TP cho biết KCN Hưng Phú 1 (quận Cái Răng) có diện tích 152 ha nhưng đến nay mới thu hồi khoảng 1/3; KCN Hưng Phú 2a (quận Cái Răng) có diện tích 134 ha mới thu hồi được 45 ha. Ông Thống cho rằng với tình hình giải phóng mặt bằng của KCN Hưng Phú 1 thì ít nhất phải 10 năm nữa mới xong, còn Hưng Phú 2a chắc phải tới năm 2050. “Sức chịu đựng của người dân có chịu nổi thêm thời gian đó nữa không? Phải tính toán lại xem thế nào chứ chủ đầu tư không có khả năng tài chính mà xí phần thì TP kẹt ở giữa hai vấn đề là mất lòng dân mà mục tiêu phát triển công nghiệp đến năm 2020 cũng không đạt được” - ông Thống nêu.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm