Thủ Đức tiếp tục tháo dỡ nhiều công trình không phép

Sáng nay (17-12), UBND phường Linh Trung (quận Thủ Đức, TP.HCM) cưỡng chế năm công trình xây dựng không phép trên địa bàn phường, thuộc khu vực quy hoạch Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Trong số năm công trình này, có một công trình là dãy nhà trọ khoảng 10 phòng.

UBND phường Linh Trung thực hiện tháo dỡ năm công trình không phép thuộc khu vực quy hoạch Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN 

Theo ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Linh Trung, nhằm thực hiện Chỉ thị 23 của Thành ủy TP.HCM về công tác tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP, UBND phường đã rà soát, xử lý dứt điểm những công trình sai phạm.

Tuần này, phường sẽ thực hiện tháo dỡ 16 công trình trong vòng ba ngày. Trong đó, có năm công trình nằm trong quy hoạch Trường ĐH Nông Lâm và 11 công trình nằm trong quy hoạch ĐH Quốc gia TP.HCM (khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức).

Ông Hưng cũng thông tin, phường đã vận động 3/16 hộ dân tự tháo dỡ công trình xây dựng không phép, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Trong hai ngày tiếp theo, UBND phường sẽ tháo dỡ 11 công trình thuộc khu vực quy hoạch ĐH Quốc gia TP.HCM.

Dưới đây là hình ảnh một số công trình không phép bị phường Linh Trung cưỡng chế tháo gỡ trong sáng nay:

Công nhân đang tháo dỡ công trình. Ảnh: THANH TUYỀN

Một công trình không phép được lực lượng chức năng tháo dỡ trong sáng nay. Ảnh: THANH TUYỀN

Dãy phòng trọ không có giấy phép xây dựng cũng sẽ bị tháo dỡ trong ngày hôm nay. Ảnh: THANH TUYỀN

Người dân từng thuê trọ đã chuyển đi nơi khác. Ảnh: THANH TUYỀN

Một công trình nằm kế dãy nhà trọ cũng bị tháo dỡ vì không có giấy phép. Ảnh: THANH TUYỀN

Một công trình không phép được người dân tự tháo dỡ. Ảnh: THANH TUYỀN 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm