Thông xe tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam

Đây là tuyến đường cao tốc dài nhất từ trước đến nay với chiều dài toàn tuyến là 245 km, đi qua năm địa phương Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tuyến đường hoàn thành có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo của khu vực Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Theo Thủ tướng, tuyến đường đồng thời tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại của các nước ASEAN và Trung Quốc.

Theo Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam Mai Tuấn Anh, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, tốc độ thiết kế 80-100 km/giờ. Khi đưa vào khai thác sẽ giảm thời gian đi từ Hà Nội tới Lào Cai xuống còn 3,5 giờ so với bảy giờ như trước đây.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm