Thông xe 24 km đầu tiên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đoạn đường dài hơn 26 km này có quy mô bốn làn xe và hai làn dừng khẩn cấp. Trong giai đoạn này, tốc độ tối đa cho phép các phương tiện lưu thông là 80 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ.

Tuyến đường này sẽ góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 2, phục vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách từ Hà Nội đến các khu công nghiệp Bình Xuyên, Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc; các khu du lịch như Đại Lải, Tam Đảo… với khoảng cách và thời gian giảm hơn một nửa so với đường hiện hữu.

Toàn bộ dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài (theo giai đoạn 1) 245 km, dự kiến thông xe vào tháng 6-2014.

NB

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm