Thông tin mới về việc sắp xếp các cơ quan báo chí ở TP.HCM

UBND TP.HCM vừa ban hành lộ trình sắp xếp các cơ quan báo chí của TP.HCM. Theo đó, trước ngày 20-8, Tổ công tác thuộc Ban tổ chức Thành ủy TP sẽ trình Thành ủy TP quyết định thành lập cơ quan báo chí trực thuộc Thành ủy TP gồm: Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Tuổi Trẻ, Báo Người Lao động, Báo Phụ nữ TP và Tạp chí Cựu chiến binh.
Đồng thời, Tổ công tác thuộc Sở Nội vụ sẽ trình UBND TP quyết định thành lập các cơ quan báo chí thuộc UBND TP gồm: Báo Pháp luật TP, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, tạp chí Khoa học phổ thông, Tạp chí Du lịch, Tạp chí Giáo dục TP.
Về phía các cơ quan chủ quản trước đây, phải sắp xếp xây dựng kế hoạch thực hiện, mô hình hoạt động của cơ quan báo chí (nêu rõ thực trạng, đề xuất phương hướng sau khi sắp xếp chuyển cơ quan chủ quản) trước ngày 15-8. Sau đó, các cơ quan chủ quản trước sẽ có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 25-8.
Lúc này, Thành ủy, UBND TP.HCM cũng làm thủ tục gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cấp phép hoạt động cho cơ quan báo chí trực thuộc sau sắp xếp.
Về phía các cơ quan báo chí sau khi sắp xếp, phải xây dựng quy chế quản lý, vận hành của cơ quan chủ quản, lấy ý kiến tổ công tác và trình Thành ủy, UBND TP phê duyệt trước ngày 30-8.
Các cơ quan báo chí còn phải xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị, lấy ý kiến tổ công tác và trình Thành ủy, UBND TP phê duyệt trước ngày 30-9. Trong quý III, quý IV năm 2020, các cơ quan báo chí này xây dựng đề án việc làm, lấy ý kiến trình cấp trên phê duyệt.
Cũng theo văn bản này, trong giai đoạn 2 từ năm 2021-2025, TP.HCM sẽ thực hiện sắp xếp cơ quan báo chí TP theo đúng chỉ đạo của Trung ương, ổn định hoạt động và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đến năm 2025, tiếp tục nghiên cứu sắp xếp báo chí theo đề án còn một cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm