Thông tin mới nhất bão Sanba khi vào biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, sáng nay, bão Sanba suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tâm bão cách đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin) khoảng 230 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Bão Sanba suy yếu thành áp thấp khi vào biển Đông

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 7 giờ sáng mai (15-2), tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 50 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục suy yếu dần.

Với diễn biến này của cơn bão, người dân thở phào để đón Tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm