Thông tạm một phần cầu Kiệu

Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.HCM, cho biết. Việc đưa vào khai thác trước một chiều cầu Kiệu nhằm phục vụ thi công nhánh đường rẽ phải từ Hai Bà Trưng xuống Hoàng Sa (chạy ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè). Theo chủ đầu tư, công trình này bị chậm trễ do một số người dân phản ứng, cản trở đơn vị thi công.

Về cầu Hậu Giang, ông Liêm thông tin dự án cũng gặp trở ngại do việc thi công công trình chồng lấn với một vài dự án khác. đến cuối năm 2014 công trình cầu Hậu Giang sẽ hoàn thành đồng bộ.

Từ ngày 25-10, Sở GTVT TP.HCM cấm xe ba bánh, ô tô lưu thông trên đường Lũy Bán Bích đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Hòa Bình từ 5 giờ đến 23 giờ để phục vụ việc nâng cấp, mở rộng đường Lũy Bán Bích.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm