Thi tuyển thiết kế kiến trúc nhà ga Long Thành

Theo đó, thiết kế kiến trúc nhà ga giai đoạn 1 phải xây dựng một nhà ga hành khách đáp ứng công suất 25 triệu khách/năm, tổng diện tích khoảng 400.000 m2. Đồng thời, nhà ga phải đảm bảo các tiện ích đáp ứng nhu cầu của hành khách, đạt tiêu chuẩn mức dịch vụ tương đương với các sân bay hàng đầu thế giới theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA).

Trước đó, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đề nghị bộ trưởng Bộ GTVT cho thi tuyển phương án kiến trúc nhà ga. Theo đó, sẽ thực hiện thi tuyển công khai phương án kiến trúc nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành. Qua đó chọn phương án thiết kế tốt nhất, đảm bảo công trình có kiến trúc hiện đại, phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm