Phản đối Trung Quốc mời thầu phi pháp trên biển Đông

Ông Nghị nói: “Việc Trung Quốc mời thầu quốc tế tại lô dầu khí nói trên đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa, trái với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc (DOC), là hành động phi pháp và không có giá trị. VN phản đối hành động nói trên của phía Trung Quốc và yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ ngay việc mời thầu quốc tế lô dầu khí này”.

Cách đây không lâu, vào tháng 6-2012, CNOOC cũng đã mời thầu quốc tế với chín lô dầu khí nằm hoàn toàn trong thềm lục địa của VN. Tập đoàn Dầu khí VN cũng như Bộ Ngoại giao VN đã phải lên tiếng gay gắt để phản đối hành vi vi phạm luật pháp quốc tế này của Trung Quốc.

Theo H.Giang (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm