Lập đội tàu bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ban Chỉ huy Quân sự TP đánh giá các tàu đủ điều kiện, có thể xuất phát trong vòng 48 giờ sau khi nhận lệnh. Sáu tàu cá trên được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết, đội ngũ thuyền trưởng, máy trưởng và ngư dân được tập huấn chương trình dân quân tự vệ biển. Trong đó có một tàu chuẩn bị lắp máy định vị toàn cầu Movimar theo chương trình hỗ trợ của chính phủ Pháp.

Ông Đỗ Văn Tâm (trú phường 5, TP Vũng Tàu) cho biết ông cùng cộng sự vừa hạ thủy chiếc tàu đánh bắt xa bờ hiện đại nhất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do ông làm chủ. Chiếc tàu dài 28 m, rộng 7,5 m, tải trọng 300 tấn. Đây là tàu cá được thiết kế theo tiêu chuẩn Thái Lan, có bốn cần cẩu hiện đại, vận chuyển hải sản từ tàu đánh bắt sang tàu chuyên chở bằng dây chuyền. Tàu hoạt động được ở điều kiện sóng gió cấp 7 liên tục trong 30 giờ, tốc độ bình quân đạt 10 hải lý/giờ. Tổng giá đầu tư 7 tỉ đồng.

MAI TUẤN CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm