Hơn 2.000 học sinh tham dự Lễ hội “Biển đảo và tình yêu Tổ quốc”

Tại lễ hội, các em học sinh được nghe những ca khúc ca ngợi về biển đảo, tìm hiểu tên các hòn đảo, tên các vị tiền nhân khai phá và giữ đảo trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa; tìm hiểu cuộc sống của các chú bộ đội hải quân …

Hơn 2.000 học sinh tham dự Lễ hội “Biển đảo và tình yêu Tổ quốc” ảnh 1

Quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Ảnh: LÊ PHI

Đặc biệt, các em học sinh thực hiện một bản đồ Việt Nam mang hình dáng rồng bay, hai chân giữ chặt hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Học sinh khối lớp 4-5 và thầy cô giáo còn làm các mô hình đảo, thuyền bè, cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo. Mục đích của lễ hội nhằm giáo dục học sinh về tầm quan trọng và bồi đắp tình yêu đối với biển đảo Tổ quốc.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm