Thêm một vụ hỏa hoạn ở trung tâm TP.HCM

Khoảng 11h30 phút ngày 26-2, căn nhà bốn tầng nằm trong hẻm 232 Cao Thắng bỗng nhiên phát hỏa. Người dân trong hẻm thấy khói đen bốc lên liền tri hô. Lực lượng tại chỗ đưa bình CO2 đến hỗ trợ nhưng không khống chế được đám cháy, hàng chục hộ dân sống ở khu phố hoảng sợ, tháo chạy ra đường lớn.

Rất đông người hiếu kì tập trung vây kín đường Cao Thắng. Lực lượng CSGT, 113, công an địa phương buộc phải phong tỏa hơn 500 mét từ ngã tư Cao Thắng - đường 3 tháng 2 và xung quanh phục vụ công tác chữa cháy.

 Đám đông hiếu kỳ tụ tập quanh hiện trường vụ cháy khi ngọn lửa đã được khống chế. Ảnh: X.Ngọc

Nhiều xe nước cùng hàng chục lính cứu hỏa PCCC quận 11, quận 1 có mặt triển khai phương án dập lửa. Sau 30 phút sau, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng làm nhiều vật dụng sinh hoạt, tài sản cháy đen, hư hại nghiêm trọng.

 Rất đông chiến sĩ cảnh sát PCCC, 113, công an địa phương  có mặt ở hiện trường. Ảnh: X.Ngọc

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra sự cố, thợ hàn Nguyễn Ngọc Đông đang hàn sắt ở phía sau nhà. Trong lúc làm việc, người này bất cẩn để tia lửa hàn bắn ra, rơi vào các vật dụng dễ cháy khiến lửa bùng lên.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm