Thêm một chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng rơi

Việc Trung úy Hoàng Anh hy sinh đã nâng số chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn trực thăng rơi ngày 7-7 lên con số 20. Như vậy chỉ còn duy nhất một chiến sĩ trong vụ trực thăng rơi còn sống là Trung úy Đinh Văn Dương (ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) với chẩn đoán đa chấn thương, bỏng hô hấp và đang tiếp tục được điều trị. Được biết hai chân của Trung úy Dương đã bị cắt vì hoại tử.

Như đã đưa tin, sáng 7-7, máy bay trực thăng Mi 171 mang số hiệu 01 chở 21 cán bộ, chiến sĩ bay huấn luyện nhảy dù, do sự cố kỹ thuật, máy bay đã rơi tại địa phận thôn xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Vụ tai nạn đã khiến 16 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại hiện trường; năm chiến sĩ bị thương được chuyển đến điều trị tại Viện Bỏng quốc gia nhưng do bị thương quá nặng, ba chiến sĩ đã hy sinh sau đó.

N.ANH (Theo NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm